Xích mích tiền thưởng, trộm tiền của công ty

Theo cáo trạng, năm 2013 Trần Đức Nghị làm nấu bếp tại công ty Đại Minh, Hàn Quốc ( đường Nguyễn Lương Bằng, quận 7). Ngày 9-1-2014, Nghị xin nghỉ việc tại công ty.

Vì có xích mích về vấn đề tiền lương, tiền thưởng với công ty nên Nghị nảy sinh ý định quay trở lại trộm tiền của công ty.

Vào khoảng 17 giờ ngày 11-1-2014, Nghị lén lút đột nhập vào văn phòng công ty qua cửa thông gió. Sợ bị phát hiện, Nghị liền lấy giấy che camera, cúp hệ thống điện của công ty rồi xuống kho chứa hàng lấy 1 kìm cắt sắt để mở khóa tủ sắt lấy đi hơn 18 triệu đồng và một số tài sản khác của công ty. Sau đó Nghị bỏ trốn.

Đến 10 giờ ngày 12-1-2014, anh Trần Văn Hoàng (giám đốc công ty) đến văn phòng làm việc thì phát hiện số tiền, tài sản bị mất trộm liền đến cơ quan công an trình báo.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Nghị đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình, trả lại số tài sản trộm đươc.

Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, tài sản đã trả lại cho người bị hại nên tòa tuyên phạt như trên.

VIẾT DŨNG – KIM ĐÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm