Xét xử tên trộm 50 tuổi đã có 21 năm ngồi tù

Lúc mới 21 tuổi, Lâm Xuân Lợi (SN 1967, trú tại khu phố 5, thị trấn Ba Đồn, Quảng Trạch) đã sớm ngồi “bóc lịch” trong trại giam vì tội “Trộm cắp tài sản” với mức án 18 tháng tù.

Ra trại, Lợi đã không lấy đó làm bài học cho mình mà liên tiếp tái phạm. Tính đến trước ngày 17-12-2009, Lâm Xuân Lợi đã có 21 năm tù giam vì tội trộm cắp tài sản, như vậy tuổi tù bị cáo đã gần bằng 1/2 tuổi đời.

Sáng 17-12-2009, Lợi lại tiếp tục bị TAND huyện Bố Trạch đưa ra xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo Cáo trạng của Viện KSND huyện: Do sẵn có ý định trộm cắp tài sản từ trước, chiều tối ngày 2-12-2009, Lợi đạp xe đạp và mang theo 1 đèn pin, 1 thanh sắt phi 12 cùng một số dây buộc khác theo QL 1A vào thị trấn huyện Bố Trạch.

Đến khoảng 1h sáng ngày 3-12-2009, khi đến khu vực thị trấn Hoàn Lão, Lợi dựng xe đạp ở ngoài đường rồi đi bộ vào hiệu thuốc Bố Trạch (thuộc Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình) do chị Nguyễn Thị Nguyệt Kỳ phụ trách bán.

Lợi dùng thanh sắt cậy bung 3 ổ khóa của quầy thuốc rồi vào lục tìm và chọn lấy các loại thuốc tây có báo giá tiền cao nhất đem bỏ đầy vào 2 thùng catton (có kích thước 50x40x30cm) cùng 1 ĐTDĐ của chị Kỳ bỏ quên tại quầy thuốc, rồi dùng xe đạp vận chuyển số thuốc lấy được tiếp tục đi vào Đồng Hới.

Đến khoảng 6h ngày 3-12, Lợi gửi xe đạp tại cổng chợ Bắc Lý, rồi mang số thuốc tây trộm được đón xe khách vào TP.Huế. Lợi đưa thuốc đến bán cho một cửa hàng thuốc tây trên đường Ngô Quyền - TP.Huế được 2.500.000 đồng, còn chiếc ĐTDĐ hiệu Sony Erisson của chị Kỳ thì giữ lại để sử dụng.

Kiểm kê tài sản của hiệu thuốc Bố Trạch, xác định tổng thiệt hại của số thuốc bị Lợi lấy cắp có trị giá 27.934.900 đồng.

Trước khi bị TAND huyện Bố Trạch đưa ra xét xử, hành vi trộm cắp tại quầy thuốc Bố Trạch của Lợi tối ngày 2-12-2009 cũng đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Hới phát hiện và Lợi đã bị TAND TP Đồng Hới tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Mặc dù tại phiên tòa ngày 17-12-2009, bị cáo Lâm Xuân Lợi đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội, nhưng với ý thức coi thường pháp luật, đã có nhiều tiền án nhưng bản thân không chịu rèn luyện, tu dưỡng mà tiếp tục tái phạm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lợi mức án 4 năm tù giam.

Tổng hợp với mức hình phạt 4 năm 6 tháng tù giam của TAND thành phố Đồng Hới đã tuyên trước đó, bị cáo Lâm Xuân Lợi phải chấp hành mức án chung cho hai bản án là 8 năm 6 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo Phong Nha (VTC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm