Vụ kêu oan rồi tự vẫn trong trại giam: Sắp báo cáo Chủ tịch nước

Ngày 5-8, đoàn công tác liên ngành Bộ Công an, VKSND Tối cao, TAND Tối cao đã có cuộc làm việc với các cơ quan liên quan của tỉnh Phú Yên xung quanh kết quả điều tra lại vụ án Trần Thị Hải Yến (thôn Phước Lương, xã An Cư, huyện Tuy An, bị truy tố, xét xử tội cố ý gây thương tích).

Theo Đại tá Tâm, trước đó Chủ tịch nước đã yêu cầu bộ trưởng Bộ Công an, viện trưởng VKSND Tối cao, chánh án TAND Tối cao chỉ đạo kiểm tra, báo cáo Chủ tịch nước kết quả điều tra lại vụ án Trần Thị Hải Yến. “Công an tỉnh Phú Yên đã điều tra xong. Hiện nay, các ngành nội chính trung ương đang thẩm tra lại, thống nhất kết luận rồi báo cáo Chủ tịch nước” - Đại tá Tâm nói.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, TAND huyện Tuy An tuyên phạt chị Yến 30 tháng tù tội cố ý gây thương tích. Sau đó, TAND tỉnh Phú Yên xử phúc thẩm, hủy án sơ thẩm do chưa đủ chứng cứ, cơ sở để buộc tội. Ngày 7-10-2013, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy An tống đạt quyết định gia hạn tạm giam hai tháng đối với chị Yến thì hơn ba giờ đồng hồ sau, người này chết trong buồng tạm giam.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm