Vụ “cạp cát lở sông bị kiện”: Chủ mỏ cát phải bồi thường 441 triệu đồng

Theo đó, tòa tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của các hộ dân, buộc VMC bồi thường cho anh Đặng Văn Sơn 249 triệu đồng, bà Phạm Thị Sáu 42,5 triệu đồng, anh Phạm Thanh Bình 48,7 triệu đồng và anh Đỗ Thanh Hoàng hơn 101 triệu đồng.

Như Pháp Luật TP.HCM đã ghi nhận, ngày 29-10-2012, tại ấp An Long, xã An Bình (Long Hồ, Vĩnh Long) xảy ra vụ sạt lở đất gây thiệt hại lớn đến tài sản của người dân. Sau đó các anh Sơn, Hoàng, Bình và bà Sáu khởi kiện VMC ra tòa vì cho rằng công ty này khai thác cát gây sụt lở đất khiến bè cá và hầm cá của họ bị thiệt hại nặng. Bốn hộ này yêu cầu VMC phải bồi thường thiệt hại trên 1,1 tỉ đồng.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm