VỤ “BỊ ĐÁNH CHẾT NHƯNG CHẲNG AI BỊ TỘI”

VKSND Tối cao yêu cầu kiểm tra, báo cáo

Vụ việc này gây bức xúc dư luận bởi ban đầu, cơ quan tố tụng TP Vũng Tàu khởi tố, truy tố một bị can vì liên quan đến việc đánh chết người nhưng sau đó lại đình chỉ.

Như chúng tôi đã thông tin, tối 8-12-2010, anh Nguyễn Minh Dũng đến khu nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hùng để đón bạn gái đi chơi. Tại đây, anh Dũng và bạn gái cãi nhau, anh Dũng dùng mũ bảo hiểm đập vỡ cửa kính của nhà trọ. Ông Hùng đã đánh anh Dũng và gọi công an đến đưa anh Dũng về công an phường làm việc. Trên đường đi, ông Hùng lại tiếp tục đánh vào mặt anh Dũng làm anh bị ngã đập đầu xuống đất. Hai ngày sau, anh Dũng chết vì chấn thương sọ não…

Lúc đầu, công an khởi tố ông Hùng tội cố ý gây thương tích nhưng khi hồ sơ sang VKS thì cơ quan này truy tố ông Hùng tội vô ý làm chết người. Sau nhiều lần tòa trả hồ sơ, tháng 6-2014, Công an TP Vũng Tàu đã đình chỉ bị can đối với ông Hùng nên dư luận cho rằng cơ quan tố tụng bao che tội phạm…

VI TRẦN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm