Vấn đề trọng tài ở World Cup: “Vua” hay tử thần

Liên tiếp trong hai trận ở bảng B, các trọng tài ở nhiều tình huống như bị ma ám đã liên tục không công nhận các bàn thắng hợp lệ. Tổ trọng tài Wilmar Roldan điều khiển trận Mexico - Cameroon may mắn hơn đồng nghiệp Yuchi sau hai lần từ chối bàn thắng của Mexico.

Nạn nhân của trọng tài người Colombia này là Dos Santos khi hai lần anh đưa bóng vào lưới Cameroon đều bị tuýt còi việt vị.

Tranh cãi về “vua” còn trong trận Hà Lan đại thắng Tây Ban Nha 5-1, ở tình huống Costa vờ ngã dúi dụi vì theo đà chạy đã móc vào chân của Vrij chứ không phải là một pha phạm lỗi. Quá may mắn cho trọng tài Nicola khi kết quả Hà Lan có năm lần sút tung lưới Tây Ban Nha mà quên hẳn sai lầm của ông.

Những ông “vua” được trang bị tận răng lại đang là nỗi lo của nhà tổ chức.

GIA HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm