U23 Việt Nam đi thám thính U23 Lào

Từ ngày đặt chân đến thủ đô Nay Pyi Taw, đội U23 Việt Nam vẫn đều đặn mỗi ngày một buổi tập vào lúc 16h chiều. Tuy nhiên, ngày 13/12, đội bất ngờ đổi sang tập buổi sáng, dù trước đó ông Phúc từng than phiền ban tổ chức bố trí tập sáng là không hợp lý vì giờ đá luôn diễn ra buổi chiều. Còn hiện tại, vì đang ở thế khó, U23 Việt Nam dành thời gian trực tiếp đến sân theo dõi lối chơi và lực lượng của hai đội tuyển đối thủ.

U23 Việt Nam đi thám thính U23 Lào ảnh 1

Đội U23 Việt Nam bất ngờ tập buổi sáng để dành thời gian đi nghiên cứu đối thủ. Ảnh: Đức Đồng.

Trong buổi tập sáng nay, hai cầu thủ Quang Hùng và Mạnh Hùng đã ra sân tập sau một ngày nghỉ để điều trị. Trung vệ Mạnh Hùng bị đau bắp chân và nhờ tiêm thuốc đã ra sân tập riêng. Còn hậu vệ Quang Hùng sau khi truyền nước để hạ sốt đã trở lại tập trong đội hình phụ.

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Theo báo cáo của bác sĩ, hai cầu thủ này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng có tiến triển tốt. Hy vọng trong vài ngày nữa, khi diễn ra trận đấu với U23 Lào, họ sẽ đủ sức khỏe để ra sân”.

Trong buổi tập này, HLV chủ yếu cho các cầu thủ tập những tình huống cố định vì theo ông Phúc, “lối chơi của U23 Việt Nam vẫn thể hiện như hai trận đấu vừa qua. Chúng tôi tập thêm các tình huống cố định như đá phạt, phát góc vì có thể những tình huống này sẽ dẫn đến bàn thắng”.

U23 Việt Nam đi thám thính U23 Lào ảnh 2

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có mặt trên khán đài sân Zeyar Thiri (Nay Pyi Taw, Myanmar) theo dõi đối thủ.

Có mặt theo dõi hết 90 phút trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Lào, một cầu thủ nhận xét: “Malaysia vẫn là đối thủ khó chịu khi họ chơi bóng đa dạng và thể lực tốt. Chúng tôi phải tập trung tối đa, nếu lơ là chắc chắn sẽ bị trả giá. Còn U23 Lào lối chơi bình thường nhưng tinh thần chiến đấu cao, cũng là một trở ngại”.

Tuyển U23 Lào đã có hiệp một thi đấu tốt trước Malaysia khi cầm chân đối thủ với tỷ số 1-1 nhưng sang hiệp hai, hàng thủ mắc sai sót nên họ đã thua chung cuộc 1-4.

Quan sát và ghi chép cẩn thận về U23 Lào, ông Phúc đánh giá: “Đội Lào luôn có tinh thần thi đấu tốt nhưng họ thường mắc sai lầm. Những điểm mạnh và điểm yếu của Lào chúng tôi đã nghiên cứu kỹ và sẽ đánh bại họ trong trận đấu sắp tới”. Đây là lần thứ hai, thầy trò U23 Việt Nam đi “nghiên cứu” U23 Lào, trước đó, toàn đội đã xem họ thi đấu trong trận gặp U23 Singapore.

Ở trận đấu còn lại của bảng A diễn ra tối 13/12, U23 Singapore thắng U23 Brunei 2-0 để tạm vươn lên dẫn đầu bảng.

Xếp hạng bảng A

Đội Trận   T      H      B      BT   BB  HS   Điểm
Singapore 3 2    1    0   4 1 3 7
Malaysia 2 2 0 0 5 1 4 6
Việt Nam 2 1 0 1 7 1 6 3
Lào 2 0 1 1 2 4 -2 1
Brunei 3 0 0 3 0 11 -11 0

Lịch thi đấu:

Ngày 15/12

16h30: U23 Singapore – U23 Malaysia

19h15: U23 Việt Nam – U23 Lào

Theo Đức Đồng (VNE / từ Nay Pyi Taw)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm