Tuyển Brazil “già” nhất World Cup 2010

Tuyển Brazil “già” nhất World Cup 2010 ảnh 1

Dunga phải chiến thắng ngay trong World Cup 2010
Brazil từng 5 lần đoạt cúp nhưng trước đây tuổi bình quân của các cầu thủ đều chưa vượt khỏi ngưỡng 28 tuổi. Như năm 1958, tuổi bình quân của cả đội là 25,5 tuổi; năm 1962 là 27,3 tuổi; năm 1970 là 24,5 tuổi; năm 1994 và 2002 là 26,5 tuổi.
Năm nay, cầu thủ có mặt trong đội tuyển lên đường sang Nam Phi thi đấu World Cup trẻ nhất là cầu thủ 23 tuổi Ramires (SN 1987), lớn nhất là hậu vệ cánh trái Gilberto da Silva Melo và Gilberto Silva (sinh năm 1976) năm nay đã 34 tuổi. Ngoài ra, trong số 23 cầu thủ chính thức, có 17 cầu thủ ở độ tuổi 26 đến 31 tuổi.
Huấn luyện viên trưởng Dunga cho biết lý do tại sao dùng nhiều lão tướng trong kỳ này là do ông rất có thể sẽ không tiếp tục trong cương vị huấn luyện viên trưởng cho tuyển Brazil nữa nên ông phải thắng trong World Cup này. Ông nói: “Tôi không thể hy vọng gì ở World Cup Brazil 2014, nên buộc tôi phải chiến thắng ngay trong World Cup 2010 ở Nam Phi này”.

Trong 32 đội tuyển World Cup năm nay, độ tuổi bình quân của tất cả 736 cầu thủ là 26,9 tuổi, có 181 cầu thủ trên 30 tuổi, chỉ có 7 cầu thủ chưa tròn 20. Tuyển Ghana “trẻ” nhất World Cup 2010 với tuổi bình quân của cầu thủ là 24 tuổi 9 tháng.
Theo Gia Quyền (NLĐO) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm