Tuyên án không đúng, bị sửa án

Phạm Văn Chẳng ba năm tù (sơ thẩm xử bốn bị cáo cùng ba năm tù treo); phạt Võ Văn Hùng hai năm tù (sơ thẩm xử một năm năm tháng 19 ngày tù treo) cùng về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

HĐXX nhận định khi lượng hình, cấp sơ thẩm không đánh giá đúng hành vi và mức độ hậu quả do hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra nên tuyên mức án đối với các bị cáo là quá nhẹ, không có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung. Ngoài ra, tòa sơ thẩm đã đồng nhất mức án đối với các bị cáo là không hợp lý, không đúng pháp luật, không phân hóa được vai trò của từng bị cáo trong vụ án.

Lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT, các bị cáo (là những người điều hành Công ty Kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp 30-4) đã ứng trước tiền hoàn thuế GTGT, sau đó hợp thức hóa các chứng từ gây thiệt hại lớn cho nhà nước.

BĂNG TÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm