VỤ “CHÍN NGƯỜI BỊ GIAM TỪ CHỨNG CỨ MÙ MỜ” Ở BÌNH PHƯỚC

Tòa thụ lý đơn khởi kiện VKSND huyện Đồng Phú

Anh Thương là một trong chín người bị bắt giam oan trong vụ “chín người bị giam từ chứng cứ mù mờ” mà Pháp Luật TP.HCM đã nhiều lần phản ánh.

Theo đơn khởi kiện, anh Thương yêu cầu TAND huyện Đồng Phú buộc VKSND huyện Đồng Phú phải bồi thường hơn 777 triệu đồng, đồng thời phải xin lỗi công khai trên một tờ báo trung ương và một báo địa phương liên tục trong ba số báo; xin lỗi tại nơi anh Thương và gia đình đang cư ngụ.

Luật sư Nguyễn Định Tường (người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho anh Thương) cho biết Thẩm phán Lê Văn Trung đã ra thông báo thụ lý vụ án (tính đến thời điểm này đã quá hạn); cấp giấy chứng nhận cho luật sư bảo vệ quyền lợi cho anh Thương và chuyển thông báo thụ lý vụ án cho VKSND huyện Đồng Phú với yêu cầu phải trả lời bằng văn bản và cung cấp chứng cứ (với tư cách bị đơn) cho tòa trong vòng 15 ngày.

N.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm