Thiếu nợ 300 nghìn đồng, chém cả chủ nợ và người can ngăn

Thái Hoàng Giang 12 năm tù về tội giết người, một năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp chung hình phạt là 13 năm sáu tháng tù; Nguyễn Tấn Anh 10 năm tù về tội giết người, một năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp chung hình phạt 11 năm tù;  Võ Minh Khanh tám năm tù về tội giết người, chín tháng tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp chung hình phạt là tám năm chín tháng tù; Trương Quốc Hoàng bảy năm tù về tội giết người, chín tháng tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp chung hình phạt là bảy năm chín tháng tù; Nguyễn Thành Nghiệp hai năm tù treo về tội không tố giác tội phạm.

Các bị cáo tại tòa 

Ngoài ra, tòa còn buộc các bị cáo bồi thường cho anh KMT. 75 triệu đồng, anh HHT. 10 triệu đồng. Trước đó, các bị cáo đã bồi thường cho anh KMT. 50 triệu đồng.

Theo hồ sơ, Lâm thiếu tiền anh HHT. là chủ quán rượu 300 nghìn đồng đã lâu không trả. Khoảng 21g ngày 9-4-2014, anh HHT. điện thoại kêu Lâm trả tiền nhưng lời qua tiếng lại nên hai bên cự cãi. Anh HHT. thách Lâm vào quán đánh nhau trừ nợ, Lâm chửi lại và đòi chém anh HHT. Anh HHT. kể lại cho hai bảo vệ dân phố đang ngồi ăn tối gần đó nghe. Bảo vệ dân phố gọi cho anh KMT. là tổ trưởng dân phố đang trực tại chốt bảo vệ đến giải quyết.

Khoảng 23g cùng ngày, Lâm kêu thêm Giang, Anh, Khanh, Hoàng tới quán anh HHT. để chém nhau. Tới nơi, hai bên cự cãi nên anh KMT. ra can ngăn và nói “Anh Út nè! Mày quậy gì vậy Lâm?”. Lâm nói “Không có anh Út gì hết, tao chém chết mẹ luôn”. Lâm dùng đao chém anh KMT. một nhát trúng đầu khiến anh này gục xuống đất. Giang cầm mã tấu chém trúng bụng em anh HHT. gây thương tích nhẹ. Anh HHT. cầm khúc cây đánh lại thì bị Lâm chém một nhát đứt ngón tay cái bàn tay phải. Sau đó cả nhóm bỏ trốn. Hai anh HHT. và KMT. được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Kết luận giám định, anh KMT. bị thương tật 36%, về y học có bệnh lý tâm thần, về pháp luật bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Anh HHT. bị thương tật 10%.

Trong thời gian bỏ trốn, Lâm điện thoại cho em ruột là Nguyễn Thành Nghiệp kể hết sự việc. Ngày 20-5-2014, Lâm liên lạc cả nhóm hẹn gặp tại Vĩnh Long để bàn cách đối phó cơ quan điều tra, thống nhất lời khai. 

Theo đó, Lâm kêu Nghiệp viết ra giấy nội dung đổ hết tội cho Lâm, Giang nhằm che giấu cho Anh, Hoàng. Sau đó, Nghiệp và Lâm kêu Anh và Hoàng đọc cho thuộc. Hôm sau, Lâm, Giang, Anh, Hoàng ra đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm