Thiếu niên được bồi thường oan sai 64 triệu đồng

Trong đó, tiền tổn thất tinh thần là 61 triệu đồng, còn lại là các khoản chi phí hợp lý khác của gia đình em.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 30-7-2012, Phạm Chí Nguyễn, lúc này 14 tuổi, học lớp 9, đi làm phụ hồ tại nhà một người cùng xã là ông Đỗ Văn Thiếp. Lúc nghỉ trưa, Nguyễn chơi bài với hai con của chủ nhà, trong đó có em Th., 11 tuổi. Thể lệ cuộc chơi là ai thua thì phải quỳ. Vì thua nhiều, quỳ mệt nên Th. bỏ chạy. Nguyễn đuổi Th. giữ lại nhưng với tay trúng vào quần Th. khiến quần tụt tới gối. Cha mẹ Th. sau đó tố cáo và Nguyễn bị bắt tạm giam điều tra 358 ngày. Tuy nhiên, tòa án hai cấp sơ và phúc thẩm đều tuyên Nguyễn vô tội, VKSND Cà Mau phải bồi thường oan sai số tiền kể trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm