TAND TP.HCM có thêm 25 thẩm phán mới

Cụ thể, bổ nhiệm mới 23 thẩm phán sơ cấp từng làm thư ký tại các tòa quận 2, 4, 6, 8, 11, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức và ba huyện Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè. Cũng trong đợt này, có hai thẩm phán sơ cấp được bổ nhiệm làm thẩm phán trung cấp. Ngoài ra có 19 thẩm phán sơ cấp (tại các tòa quận, huyện) và bốn thẩm phán trung cấp tại TAND TP được bổ nhiệm lại.

TAND TP.HCM có thêm 25 thẩm phán mới ảnh 1

Chánh án TAND TP.HCM Bùi Hoàng Danh (giữa) trao quyết định cho các thẩm phán được bổ nhiệm. Ảnh: HOÀNG YẾN

Về chức vụ, Thẩm phán Vũ Tất Trình được tiếp tục bổ nhiệm làm chánh án TAND quận Thủ Đức. Các thẩm phán Nguyễn Văn Quí, Nguyễn Thanh Sang, Vũ Tùng Lâm và Lê Thị Tuyết được tiếp tục bổ nhiệm giữ chức phó chánh án TAND huyện Bình Chánh, TAND quận 5, TAND quận 10 và TAND quận Bình Tân.

Nhiệm kỳ bổ nhiệm, tái bổ nhiệm và chức vụ của các thẩm phán là năm năm hoặc đến ngày nghỉ hưu kể từ ngày ký quyết định.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm