Sửa án sơ thẩm vì áp dụng sai tội danh

Tòa cũng giảm án cho Hòa từ bốn năm tù xuống còn một năm sáu tháng tù, Bình và Thủy mỗi người từ ba năm tù xuống còn một năm 13 ngày tù.

Theo hồ sơ, mẹ bị cáo Hòa là người kinh doanh rượu, thuốc lá (có giấy phép). Sau khi mẹ mất, Hòa lợi dụng việc kinh doanh của mẹ để lấy thuốc lá lậu về buôn bán. Để tránh sự dòm ngó của mọi người, Hòa lấy hàng về rồi thuê Bình, Thủy phân hàng ra đi bán lẻ nhiều nơi. Năm 2011, công an đã bắt quả tang Bình đang đi giao thuốc lá.

Theo tòa phúc thẩm, thuốc lá không nằm trong danh mục là đối tượng hàng hóa cấm kinh doanh theo Điều 155 BLHS sửa đổi, bổ sung năm 2009. Do đó, việc TAND TP.HCM xử sơ thẩm kết án các bị cáo về tội buôn bán hàng cấm là không đúng nên đã chuyển đổi tội danh cho các bị cáo sang tội kinh doanh trái phép.

PHAN THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm