VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ TRÁI PHÉP

Sơ thẩm tuyên tịch thu 80.000 USD, phúc thẩm tuyên trả

Bị cáo rút kháng cáo tại tòa nên HĐXX tuyên bố án sơ thẩm của TAND TP.HCM xử phạt bị cáo Minh 30 triệu đồng (hình phạt chính) có hiệu lực pháp luật.

Tuy nhiên, tòa chấp nhận kháng cáo của người liên quan, tuyên trả lại 80.000 USD cho người này, trong khi án sơ thẩm tuyên tịch thu sung quỹ. Theo hồ sơ, tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh không có giấy phép kinh doanh thu mua ngoại tệ nhưng từ tháng 9-2013, bà Minh mua ngoại tệ của khách hàng và bán lại cho ngân hàng để hưởng số tiền chênh lệch. Ngày 19-11-2013, công an kiểm tra, phát hiện bà Minh thu mua trái phép 80.000 USD của nhân viên tiệm vàng Kim Hà và 3.300 USD cùng 255 AUD của nhân viên tiệm vàng Kim Phát Bảo. Khi bị phát hiện, bà Minh còn tự nguyện giao nộp một số ngoại tệ khác.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm