Sẽ thành lập CLB luật sư hội nhập quốc tế

Với mục đích “tập hợp các luật sư hàng đầu của Việt Nam chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế” nhằm hỗ trợ Chính phủ, cơ quan, tổ chức… trong các công việc liên quan đến hội nhập quốc tế.

Theo Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Đỗ Hoàng Yến, CLB này sẽ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản, hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải bằng nguồn thu phí thành viên, các khoản đóng góp của thành viên và các nguồn thu hợp pháp khác. Dự kiến CLB sẽ có ba loại thành viên: Thành viên chính thức là các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế, có uy tín và kinh nghiệm, giàu tâm huyết với nghề, tích cực hỗ trợ Chính phủ trong các công việc liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế… Thành viên liên kết và thành viên danh dự là các luật sư nước ngoài, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; công dân, tổ chức Việt Nam, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều đóng góp cho CLB…

Theo đề án, CLB có cơ quan chủ quản là Bộ Tư pháp nhưng có ý kiến đề xuất nên xây dựng CLB trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam để Liên đoàn thống nhất quản lý

Bà Yến cho biết Bộ Tư pháp đang hoàn thiện dự thảo đề án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 và nếu có thể cũng sẽ ra mắt ban vận động thành lập CLB trong tháng này.

ĐỨC MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm