Phúc thẩm bầu Kiên: Một người ngất xỉu, phiên tòa bị gián đoạn

Đưa ông Trần Ngọc Thanh ra xe đi cấp cứu 

Vào lúc 2 giờ 30 phút, sau khi HĐXX mới làm việc được hơn nửa giờ đồng hồ thì đột nhiên ông Trần Ngọc Thanh ngất xỉu

Ông Trần Ngọc Thanh (sinh năm 1952) - nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội - bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trước đó đã bị tòa sơ thẩm tuyên án 5 năm 6 tháng tù giam.

Trong phiên phúc thẩm lần này, ông Thanh không có kháng cáo mà chỉ được áp giải đến tòa với tư cách là người có liên quan hoặc đối chất nếu cần.

Vụ việc khiến chủ tọa tuyên bố nghỉ giải lao và đề nghị bác sĩ vào chăm sóc sức khỏe cho ông Thanh. Sau đó, ông Thanh được cho thở oxy, đưa lên cáng ra xe đưa đi cấp cứu.

Ông Trần Ngọc Thanh tại phiên tòa sơ thẩm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm