HÓC MÔN (TP.HCM)

Nhiều xã không lập danh sách quản lý người thụ án treo

Tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Đối tượng vi phạm thường manh động, liều lĩnh, thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Vi phạm kinh tế tăng gần 30%, hoạt động mua bán thuốc lá ngoại nhập lậu vẫn diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trong sáu tháng đầu năm 2013, các cơ quan chức năng đã xử phạt 185 cơ sở hoạt động mại dâm biến tướng, bắt quả tang 250 vụ cờ bạc, phạt hơn 1.300 đối tượng…

VKS huyện Hóc Môn cho biết đã phối hợp với cơ quan điều tra xem xét kiểm sát điều tra 344 vụ, kiểm sát xét xử 172 vụ theo đúng quy định. Đáng chú ý là VKS đã kiểm sát, phát hiện nhiều xã không lập danh sách người bị kết án treo để quản lý theo Luật Thi hành án hình sự…

Còn theo TAND huyện, từ cuối năm 2012 đến nay đã thụ lý 1.751 vụ án (tăng 17 vụ so với cùng kỳ năm trước). Tòa đã giải quyết được 1.252 vụ (tăng 171 vụ so với cùng kỳ năm trước). Số án các loại tồn đọng quá hạn trên 12 tháng chưa đem ra xét xử là 202 vụ.

Theo Trưởng ban Pháp chế Phạm Văn Bá, ngành công an đã có nhiều biện pháp chống các loại tội phạm kinh tế như buôn lậu thuốc lá và các loại tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, rất nhiều vụ vi phạm về đánh bạc, đá gà (250 vụ) mà chỉ xử lý hình sự được ba vụ là chưa đủ để răn đe. Bên cạnh đó, VKS huyện cũng cần phát huy quyền giám sát của đơn vị hơn nữa để khắc phục tình trạng người bị án treo không có danh sách quản lý ở các xã nhằm giúp họ tránh gặp khó khăn khi xóa án tích sau này.

Ông Bá cũng lưu ý là số lượng án dân sự quá hạn ở huyện Hóc Môn nhiều hơn các quận khác nên TAND huyện cần phải tập trung giải quyết, không để kéo dài quá lâu dẫn đến tình trạng “án mới chồng án cũ”, gây thiệt thòi cho người dân. Trường hợp nếu có vướng mắc thì phải khẩn trương xin ý kiến tháo gỡ…

THÁI HIẾU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm