Nhân viên massage xếp hàng để khách mua dâm chọn

Theo bản án ngày 17/10 của TAND quận Tây Hồ (Hà Nội), khi mở cơ sở tẩm quất Vạn Lợi, Trần Anh Hào (44 tuổi) tuyển nhiều nhân viên trẻ, nuôi ăn ở tại chỗ.

Đầu tháng 5, do vắng khách, Hào tổ chức mua bán dâm tại quán, thu tiền 400.000 mỗi lượt khách. Khách được quyền lựa chọn cô gái mình ưng mắt trong số các nữ tiếp viên đứng xếp hàng.

Cuối ngày, Hào tổng hợp số lần mua bán dâm và chia lại cho nữ tiếp viên 100.000 đồng một lượt. Ngoài thu nhập từ tiền bán dâm, nữ tiếp viên tại quán không được trả lương.

Theo phân công của Hào, hai nhân viên bảo vệ kiêm lễ tân Cao Văn Thái (19 tuổi) và Nguyễn Việt Hùng (38 tuổi) dẫn khách vào gặp ông chủ để thỏa thuận giá cả, đồng thời thay mặt điều tiếp viên ra cho khách chọn.

Ngoài công việc nấu ăn, bà Nguyễn Thị Sản còn có nhiệm vụ để bao cao su ở tầng 5 để nhân viên sử dụng khi “tiếp khách”.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hào khai mỗi ngày có 4-5 khách tìm đến quán mua dâm. Với hành vi chứa mại dâm, Hòa bị phạt 7 năm 6 tháng tù; Hùng lĩnh 7 năm. Bị cáo Sản, Thái mỗi người lần lượt 6 và 5 năm tù.

Theo Việt Dũng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm