Người rủ rê, kẻ thực hiện đều bị phạt như nhau

Tòa nhận định dù Danh có rủ rê Tài, chuẩn bị hung khí nhưng Tài cũng có thống nhất ý chí với Danh, cầm hung khí chém nạn nhân nên hai bị cáo đều có hành vi côn đồ, mức án như nhau. Dù hai bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ nhưng cũng không thể phạt nhẹ mà cần có mức án nghiêm khắc để răn đe.

Người rủ rê, kẻ thực hiện đều bị phạt như nhau ảnh 1

Hai bị cáo Danh và Tài tại phiên tòa sáng 21-4. Ảnh: M.TRÂN

Trước đó, Danh bị một thanh niên đuổi đánh nên sau đó đã điện thoại gọi Tài đến trả thù. Tài đồng ý chạy đến, cùng Danh cầm theo rựa đi tìm. Đến một quán cháo vịt thì cả hai phát hiện thấy đối tượng. Tài cầm rựa đứng ngoài chờ, còn Danh vào quán gọi người này ra. Trong lúc Danh và nạn nhân giằng co nhau thì Tài cầm rựa chém vào bên trái cổ khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

M.TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm