Ngày 7-10 phúc thẩm vụ kiện “lô cốt”

Ông Nguyễn Văn Lang, đại diện nguyên đơn trong vụ kiện Sở GTVT TP.HCM do để “lô cốt” rề rà cho biết.

Dự kiến ngày 7-10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM sẽ xử phúc thẩm vụ kiện hi hữu này. Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ông Lang (phường 24, quận Bình Thạnh) đã kiện Sở GTVT vì để “lô cốt” trong dự án Vệ sinh Môi trường TP, lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè án ngữ trước mặt tiền nhà khiến gia đình ông bị thất thu trong kinh doanh và khi thi công còn làm nhà ông hư hỏng nặng. Từ đó, ông Lang yêu cầu sở này bồi thường 120 triệu đồng tiền sửa chữa hư hỏng nhà và tiền trượt giá, bồi thường thu nhập bị mất do quán ăn đóng cửa (gồm 250 triệu và 100 triệu đồng tiền lãi).

Xử sơ thẩm năm 2012, TAND TP chỉ chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, buộc Sở phải bồi thường 50 triệu đồng khoản thiệt hại hư hỏng nhà. Tòa cho rằng gia đình ông Lang mở quán ăn nhưng để xe lấn vỉa hè nên thiệt hại này không được pháp luật bảo vệ nên bác yêu cầu đòi bồi thường phần này.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm