TỔNG HỢP THÀNH TÍCH CÁC ĐOÀN TẠI OLYMPIC LONDON

Mỹ thống trị Olympic London, Vương quốc Anh thăng tiến đáng kể

Olympic London diễn ra từ ngày 27/7 (bóng đá trước 2 ngày) đến ngày 12/8, với sự tham gia của 204 quốc gia với hơn 10.000 VĐV tranh tổng cộng 302 bộ HC trong 26 môn thi đấu. Sau hơn 2 tuần tranh tài sôi nổi, đoàn thể thao Mỹ đã xuất sắc giành ngôi đầu với 46 HCV, 29 HCB và 29 HCĐ.

Mỹ thống trị Olympic London, Vương quốc Anh thăng tiến đáng kể ảnh 1

Michael Phelps và đoàn Mỹ đã có một kỳ Olympic thành công

Trong những ngày đầu, đoàn Trung Quốc đã chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng họ không giữ được thế độc tôn như cách đây 4 năm tại Bắc Kinh bới trong khoảng 5 ngày cuối, đoàn Mỹ đã bứt lên. Họ giành được khá nhiều HCV ở các môn bơi lội (16), điền kinh (9), bên cạnh đó họ còn có được nhiều chiến tích ở các môn TDDC, quần vợt, bóng rổ và đặc biệt là bóng đá nữ.

Đoàn Trung Quốc vẫn giữ được sự ổn định và dù đánh mất vị trí dẫn đầu vào tay Mỹ, họ vẫn kết thúc Olympic London một cách thành công. Họ chỉ tham dự 23 môn thi đấu với 380 VĐV, nhưng giành tới 38 HCV, 27 HCB và 22 HCĐ. Trung Quốc vẫn có được thành tích cao ở môn bóng bàn, TDDC, cầu lông, bơi và điều đáng chú ý là họ trắng tay ở môn điền kinh, đặc biệt là sự cố của VĐV Lưu Tường.

Nước chủ nhà Vương quốc Anh bất ngờ để lại dấu ấn với vị trí thứ 3 chung cuộc, dù nhiều tấm HC họ đạt được vẫn còn nhiều tranh cãi, đặc biệt ở môn đua xe đạp. Đoàn chủ nhà giành được 29 HCV, 17 HCB và 19 HCĐ, giành tổng cộng 65 HC vượt xa chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, nước chủ nhà cũng có đôi chút thất vọng khi cả hai đội tuyển bóng đá không có được tâm HC nào.

Một cường quốc thể thao khác là Nga bất ngờ gây thất vọng khi chỉ xếp thứ 4, thậm chí những ngày đầu họ liên tục rớt khỏi top 10. Nhưng nhờ nỗ lực ở tuần cuối cùng, đoàn Nga giành lại vị trí thứ 4 với 24 HCV, 25 HCB và 33 HCĐ, thành tích có thể coi là thấp hơn so với kỳ vọng ban đầu.

Mỹ thống trị Olympic London, Vương quốc Anh thăng tiến đáng kể ảnh 2

VĐV nữ Laura Asadauskaite là người cuối cùng giành HCV tại Olympic 2012
Đối với khu vực châu Á, đoàn Hàn Quốc đã có một kỳ Olympic ấn tượng khi xếp thứ 5 chung cuộc với 13 HCV, 8 HCB và 7 HCĐ, vượt qua Đức ở phút cuối. Trừ lần trên sân nhà năm 1988, đây là thành tích cao nhất trong lịch sử thể thao Hàn Quốc. “Mỏ vàng” của Hàn Quốc ở các môn Judo, Bắn súng, bắn cung, đấu kiếm.

Một nền thể thao mạnh khác của châu Á là Nhật Bản lại gây thất vọng lớn khi chỉ đứng thứ 11 chung cuộc với 7 HCV, 14 HCB và 17 HCĐ. Nếu chỉ cần giành thêm 1 HCV nữa thôi, họ hoàn toàn có thể vượt qua cả Italia (8 HCV, 9 HCB, 11 HCĐ), Hungary (8 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ).

Khu vực Đông Nam Á đã không giành được một HCV tại Olympic năm nay, Thái Lan đứng thứ cao nhất (thứ 57) với 2 HCB, 1 HCĐ. Malaysia và Indonesia xếp phía sau với 1 HCB, 1 HCĐ. Các đoàn còn lại, trong đó có Việt Nam không giành nổi 1 tấm HC nào.

BXH Huy chương Olympic London 2012

TT

Quốc gia

HCV

HCB

HCĐ

Tổng

1

Mỹ

46

29

29

104

2

Trung Quốc

38

27

22

87

3

Vương quốc Anh

29

17

19

65

4

Nga

24

25

33

82

5

Hàn Quốc

13

8

7

28

6

Đức

11

19

14

44

7

Pháp

11

11

12

34

8

Italia

8

9

11

28

9

Hungary

8

4

5

17

10

Australia

7

16

12

35

11

Nhật Bản

7

14

17

38

12

Kazakhastan

7

1

5

13

13

Hà Lan

6

6

8

20

14

Ukraine

6

5

9

20

15

Cuba

5

3

6

14

16

New Zealand

5

3

5

13

17

Iran

4

5

3

12

18

Jamaica

4

4

4

12

19

CH Séc

4

3

3

10

20

Triều Tiên

4

0

2

6

Theo Kiều My (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm