Một công dân Mỹ ngồi tù oan gần 20 năm

Một công dân Mỹ ngồi tù oan gần 20 năm ảnh 1

Ông Anthony Graves. Ảnh: Houston Chronicle

Theo hãng tin AP, năm ngoái, Anthony Graves được một công tố viên đặc biệt tuyên bố vô tội trong phiên tòa phúc thẩm liên bang xét xử vụ án 6 thành viên một gia đình bị sát hại ở thành phố Houston hồi năm 1992. Tuy nhiên, do cách diễn đạt trong lệnh tha bổng, người đàn ông 45 tuổi này chưa nhận được tiền bồi thường 80.000 USD cho mỗi năm ngồi tù oan theo luật pháp bang Texas. Ông Graves, hôm 22-6, cho biết ông rất biết ơn Thống đốc Rick Perry nhưng khoản tiền nêu trên không thể bù đắp được thời gian ông trải qua trong tù.

Thống đốc Perry khẳng định câu chuyện của ông Graves là ví dụ điển hình cho “vụ án oan lớn của tòa án”.

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm