Lừa gần 16 tỉ đồng, lãnh án chung thân

Tòa nhận định bị cáo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, chưa khắc phục hậu quả và những tình tiết bị cáo đưa ra đều không phải là tình tiết giảm nhẹ.

Trước năm 2005, Châu là giáo viên Trường THCS Vĩnh Thạnh ở huyện Lấp Vò (Đồng Tháp), vì lâm vào cảnh nợ nần tiền bạc nên nghỉ dạy. Năm 2007, Châu chuyển sang làm “tín dụng đen”, cho người ở địa phương vay tiền với lãi suất cao. Sau đó, Châu mượn tiền ba nạn nhân, nói dối để cho người khác vay đáo hạn ngân hàng nhưng thực chất sử dụng vào mục đích khác. Đến tháng 10-2009, Châu đã chiếm đoạt tổng cộng 15,9 tỉ đồng.

Xử sơ thẩm đầu tháng 4, TAND tỉnh Đồng Tháp đã phạt Châu như trên. Sau đó, Châu kháng cáo xin giảm án vì gia đình khó khăn và là lao động chính trong nhà.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm