Liều lĩnh đột nhập trại giam Bộ Công an lấy trộm... súng

TAND huyện Nông Cống cho biết, ngày 12/11 đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án chiếm đoạt trái phép vũ khí quân dụng đối với các bị cáo Cao Hoàng Long (SN 1993) trú tại Tổ 21, phường Hồng Hà, TP Yên Bái (Yên Bái); Đỗ Thành Lâm (SN 1997) trú thôn Quyết Thanh, xã Vạn Thiện và Nguyễn Văn Long (1989) trú thôn Vũ Yên, xã Minh Thọ huyện Nông Cống (Thanh Hóa).

 - 1     

Các đối tượng trước vành móng ngựa lĩnh án

Theo cáo trạng của VKSND huyện Nông Cống, Cao Hoàng Long là cảnh sát bảo vệ có thời hạn tại phân trại K1, trại giam Thanh Phong (Bộ Công an) đóng trên địa bàn thị trấn Chuối, huyện Nông Cống.

Lợi dụng sơ hở của đơn vị, khoảng 3h sáng ngày 26/4, Long đã rủ thêm bạn là Đỗ Thanh Lâm và Nguyễn Văn Long mang theo cưa sắt, kìm cộng lực phá khóa rồi đột nhập vào kho vũ khí của phân trại 1, trại giam Thanh Phong. Tại đây, Lâm đã lấy đi 6 khẩu súng k54 và 6 hộp đạn (trong đó có 30 viên) rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sáng cùng ngày, Lâm đã gửi 4 khẩu súng và 4 hộp đạn cho Nguyễn Văn Long đưa về nhà, sau đó chuyển qua nhà bạn gái Long là Nguyễn Thị Thanh Lam ở xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống cất giấu.

Một mình Lâm bỏ trốn khỏi địa phương mang theo 2 khẩu súng ra Hà Nội, Lạng Sơn để tiêu thụ. Tuy nhiên, đến ngày 29/4 đã bị lực lượng công an bắt giữ và thu giữ 1 khẩu K54 và 7 viên đạn. Khẩu súng còn lại được Lâm cất giấu tại nhà người quen ở Đồng Đăng (Lạng Sơn) sau đó cũng được cơ quan công an thu giữ vào ngày 30/4.

Với tội danh "chiếm đoạt trái phép vũ khí quân dụng", Cao Hoàng Long đã bị TAND huyện Nông Cống tuyên phạt 5 năm 9 tháng tù giam; Đỗ Thành Lâm 3 năm 9 tháng tù; Nguyễn Văn Long 2 năm tù.

Theo Quang Tân/khampha

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm