Lãnh 12 năm tù vì trộm xe ô tô

Theo hồ sơ, từ tháng 12-2009 đến tháng 12-2010, lợi dụng sơ hở của các chủ xe khách tại huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành, Châu đã trộm cắp năm xe ô tô. Tổng giá trị tài sản Châu chiếm đoạt gần 1,6 tỉ đồng. Châu lấy dầu trong xe bán. Riêng vỏ xe thì Châu đổi cho Thông lấy tiền chênh lệch. Sau khi lấy dầu bán và đổi vỏ xe, Châu mang xe đến nơi khác vứt bỏ. Các chủ xe đi tìm và đã nhận lại xe của mình.

Lãnh 12 năm tù vì trộm xe ô tô ảnh 1

Bị cáo Lê Minh Châu. Ảnh: SP

HĐXX nhận định Thông biết rõ vỏ xe là tài sản do Châu trộm cắp mà có nhưng vẫn đổi 18 vỏ xe các loại, tổng giá trị gần 100 triệu đồng để bán lại thu lợi 4,6 triệu đồng nên buộc Thông phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính này. Tòa ghi nhận việc năm người bị hại không yêu cầu bồi thường.

SP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm