Kiến nghị thu phí của tổ chức hành nghề luật sư

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Nguyễn Văn Thảo, từ lúc thành lập đến nay, nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu của Liên đoàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ ngân sách, nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế và nguồn thu từ phí thành viên. Đến giữa năm 2012, kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước không còn, trong khi hoạt động của Liên đoàn ngày càng nhiều và việc chi tiêu cũng tăng lên. Do vậy, việc tăng mức phí thành viên (hiện mỗi luật sư đóng 30.000 đồng/tháng) và tìm biện pháp thu hiệu quả là việc rất cần được quan tâm.

Theo Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk Tạ Quang Tòng, cần phải xem lại mức thu mới theo dự kiến của Liên đoàn (tăng cao nhất là 110.000 đồng tùy từng vùng) vì chưa hợp lý. Còn theo Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Kiên Giang Đoàn Công Thiện, Liên đoàn mới chỉ hướng tới việc thu phí của luật sư và đoàn luật sư mà bỏ qua các tổ chức hành nghề luật sư là có thiếu sót. Nhiều đại biểu đồng tình với ý kiến này và cho rằng Liên đoàn cần kiến nghị các nhà làm luật sửa đổi Luật Luật sư, đưa tổ chức hành nghề luật sư vào trong nhóm thành viên của Liên đoàn để có thể thu phí thành viên.

HỒNG TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm