Kiện đòi ủy ban huyện bồi thường gần 30 tỉ đồng

Theo hồ sơ, sau khi phục vụ hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, ông Đoàn rời quê miền Bắc đến Đồng Nai lập nghiệp. Năm 1981, ông mua lại một mảnh đất gần 8 ha để làm kinh tế. Trong thời gian canh tác, ông Đoàn đóng thuế đầy đủ cho Nhà nước. Năm 1986, UBND huyện Tân Phú (lúc ấy chưa tách thành Định Quán và Tân Phú) thu hồi đất của ông Đoàn sung vào Tập đoàn Phú Ngọc mà không có quyết định thu hồi. Thực tế, số đất của ông Đoàn cũng không nằm trong tập đoàn. Vài tháng sau, tập đoàn tan rã, ông Đoàn khiếu nại, đòi lại đất, đến nay chưa được giải quyết.

Hiện toàn bộ đất gần 8 ha này đã được UBND huyện Định Quán xây dựng trụ sở UBND xã La Ngà và cho tám hộ dân vào ở thành khu dân cư. Điều đáng nói là UBND huyện Định Quán từng có văn bản công nhận đất của ông Đoàn là hợp pháp. Ông Đoàn làm đơn khiếu nại đòi đất rồi khởi kiện ra tòa, đòi UBND huyện bồi thường gần 30 tỉ đồng.

THANH NHÃ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm