Không giảm án cho thuyền viên giết bạn

HĐXX nhận định dù người bị hại có phần lỗi nhưng hành vi dùng dao sắc nhọn đâm người liên tiếp của bị cáo cần phải xử nghiêm. Án sơ thẩm là thỏa đáng, không có căn cứ để xem xét giảm nhẹ.

Hiệp là thuyền viên của ghe biển kiểm soát đánh bắt hải sản tại vùng biển Côn Đảo. Tối 11-10-2009, sau khi uống rượu, Hiệp và nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn. Hiệp liền cầm dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân chết.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt Hiệp như trên và buộc bồi thường 80 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Đồng thời, mỗi tháng Hiệp còn phải cấp dưỡng cho hai con nhỏ của nạn nhân mỗi bé 1 triệu đồng cho đến lớn. Sau đó, Hiệp kháng cáo xin giảm nhẹ vì hoàn cảnh khó khăn, lao động chính trong nhà.

H.YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm