Không có khoảng cách giữa “ông lớn” và “đội nhỏ”

Đặc biệt, lối chơi lăn xả của Chile, Mexico, Colombia, Costa Rica trước các đội bóng được đánh giá cao hơn tại vòng knock out đem đến nhiều màu sắc. Các cuộc đối đầu đều rất căng thẳng chứ không còn kiểu đá áp đặt lên đối phương, muốn thắng là thắng như trước. Họ phòng ngự chủ động rồi bất ngờ phản công nhanh rất hiệu quả khi có cơ hội. Thế nên 5/8 trận đấu giải quyết ở hiệp phụ hoặc sút luân lưu.

Chủ nhà Brazil thi đấu không được thuyết phục. Nếu như lúc trước Brazil thường dư thừa tiền đạo thì mùa này họ lại thiếu khá trầm trọng. Điểm yếu của chủ nhà nằm ở hàng phòng ngự, họ chơi rất tự phát. Thế nhưng với nhiều điều kiện thuận lợi về cả nhánh thi đấu, tôi nghĩ chủ nhà vẫn sẽ có mặt ở bán kết.

Đội hình đội tuyển Đức thi đấu rất có chiều sâu là đội có nét nhất kể từ đầu giải. Riêng đội tuyển Pháp sở hữu hàng tiền vệ lẫn cặp trung phong rất sắc. Việc hai đội phải loại nhau ở tứ kết đều rất đáng tiếc. Theo tôi, cơ hội đi tiếp của Đức nhỉnh hơn Pháp.

Nhánh đấu còn lại, Argentina và Hà Lan sẽ là hai ứng viên đi tiếp vào vòng bán kết.

MINH QUANG ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm