Hủy án hành chính vì hết thời hiệu khởi kiện

Theo hồ sơ, năm 2003, ông E. mua giấy tay một mảnh đất rộng 5.000 m2 với giá 8 triệu đồng tại xã Hiệp Phước, trong đó có 860 m2 thuộc thửa số 427, tờ bản đồ số 15. Năm 2005, ông E. đăng ký xin được cấp giấy đỏ. UBND xã có tờ trình nhưng Phòng TN&MT huyện cho biết đất đã bị quy hoạch khu công nghiệp nên không đủ điều kiện cấp giấy.

Đầu năm 2012, Ban đền bù Khu công nghiệp Hiệp Phước mời ông E. lên thông báo tính tiền đền bù thì ông mới biết phần đất 860 m2 thuộc thửa số 427 đã được ông NTN bán cho khu công nghiệp (UBND xã Hiệp Phước có văn bản của xác nhận đất này ông N. mua của người khác từ năm 2000). Ông E. khiếu nại nhưng bị UBND xã bác khiếu nại.

Tháng 3-2013, ông E. nộp đơn kiện Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước ra TAND huyện Nhà Bè. Ông yêu cầu tòa hủy văn bản xác nhận đất của xã, hủy bỏ thỏa thuận về việc bồi hoàn giá trị sử dụng đất cho ông N. và phía khu công nghiệp do xã chứng thực...

Xử sơ thẩm hồi tháng 4-2014, TAND huyện Nhà Bè đã bác các yêu cầu của ông E. Ông E. kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKS và HĐXX đều cùng quan điểm là ông E. biết việc chủ tịch xã xác nhận đất cho ông N. từ tháng 1-2012 nhưng đến ngày 20-3-2013 mới nộp đơn khởi kiện là đã hết thời hiệu khởi kiện án hành chính (một năm).

ÁI MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm