Hoãn xử vụ ngoại tình bị chém cụt chân

Tại phiên tòa, bị hại TBQ. (39 tuổi) đề nghị tòa hoãn xử để mời luật sư vì không đồng tình với cáo trạng truy tố bị cáo về tội danh trên mà yêu cầu phải truy tố về tội giết người. 

Theo hồ sơ, đầu năm 2013, ông Q. quen biết với cô NTHN (31 tuổi) khi nghe cô nói đang ly thân với chồng. Chiều 20-10-2013, ông Q. hẹn cô N. đi hát karaoke, ăn uống rồi đưa nhau về nhà trọ của bạn cô N. ở phường Phú Trinh, Phan Thiết. Đến 20h cùng ngày, chồng cô N. là ông Năm bất ngờ đạp cửa xông vào dùng dao chém đến 18 nhát trên người ông Q. rồi tẩu thoát.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu và sau đó phải cắt cụt chân trái đến trên đầu gối vì vết thương hoại tử. Kết quả giám định pháp y, ông Q. bị thương tật với tỉ lệ đến 77%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm