Giám đốc nhờ giang hồ “xử” người đòi nợ bị lĩnh 2 năm 6 tháng tù

Trong đó, HĐXX phạt bị cáo Phạm Văn Nguyên (23 tuổi, tự Mậm Dương, trú phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) 15 năm tù về tội giết người;

Phạm Viết Văn (nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Thương mại và xuất nhập khẩu xây dựng Cosveco tại Nghệ An) 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng và 6 tháng tù tội không tố giác tội phạm, tổng hình phạt là 2 năm 6 tháng tù;

Lê Văn Trọng (nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cosveco tại Nghệ An) 15 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng;

Nguyễn Văn Thanh và Cù Hoàng Oai (cùng nhân viên Chi nhánh Công ty Cosveco tại Nghệ An) mỗi bị cáo một năm tù về tội gây rối trật tự công cộng và 6 tháng tội không tố giác tội phạm, tổng hình phạt mỗi bị cáo là 18 tháng tù;

Tôn Thất Hoàng 15 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng và 9 tháng tù về tội không tố giác tội phạm, tổng hình phạt 2 năm tù;

Hồ Duy Ngà 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng và một năm tội che dấu tội phạm, tổng hình phạt 3 năm tù;

Ngô Quang Hưng 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng và một năm tù tội che dấu tội phạm, tổng hình phạt là 3 năm tù;

Nguyễn Văn Hoàn 15 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng;

Lê Văn Hải 6 tháng tù về tội không tố giác tội phạm;

Đặng Thị Hồng Nhung 6 tháng tù treo về tội che dấu tội phạm.

Về dân sự, phía gia đình bị hại yêu cầu các bị cáo bồi thường hơn 2 tỉ đồng, nhưng các bị cáo chỉ tự nguyện bồi thường cho gia đình bị hại 135 triệu đồng. Đồng thời Tòa cũng buộc bị cáo Nguyên phải cấp nuôi hai con nhỏ của vợ chồng anh Hạnh mỗi tháng 1.200 ngàn đồng cho đến khi hai cháu đủ 18 tuổi và cấp nuôi bố, mẹ anh Hạnh mỗi tháng 600 ngàn đồng. 

Theo cáo trạng, anh Nguyễn Quang Hạnh cùng với bố là ông Nguyễn Quang Minh đến Chi nhánh Công ty CP Cosveco tại Nghệ An để đòi lại 2.500 USD mà anh Hạnh đã đặt cọc để đi xuất khẩu lao động ở Angola mà không đi được.

Bị cáo Phạm Viết Văn đứng trước vành móng ngựa. 

 Khi biết bố con anh Hạnh đến đòi tiền thì Văn (đang làm giám đốc Chi nhánh) đã chỉ đạo cấp dưới là Trọng, Thanh và Oai gọi điện nhờ Ngà (một đối tượng “cộm cán” từng có tiền án), đến Chi nhánh Công ty để bắt bố con anh Hạnh ra khỏi công ty và khi đó đã xảy ra xô xát. Trong lúc xô xát, Nguyên rút dao mang theo trong người ra đâm vào lưng anh Hạnh làm anh Hạnh tử vong.

Gia đình mang di ảnh bị hại đến tham dự phiên tòa và cho rằng họ sẽ kháng cáo lên cấp phúc thẩm yêu cầu tăng án đối với các bị cáo.  

Sau khi HĐXX tuyên án, ông Nguyễn Quang Minh (bố anh Hạnh) đứng trước Hội trường tòa án khóc và lớn tiếng cho rằng “Tòa xử chưa nghiêm minh, xử như thế này còn lọt tội và chưa răn đe cho kẻ khác, rồi chúng sẽ tiếp tục giết người…”.

Phía gia đình bị hại cũng cho biết, họ sẽ làm đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm đề nghị tăng hình phạt và tăng bồi thường dân sự.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm