Giảm án cho bảo vệ đánh cha của trộm chấn thương sọ não

Theo hồ sơ, sáng ngày 23-11-2013, ông Tín đến chốt bảo vệ của công ty cao su Hoà Lâm, ấp Bàu Suối (xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) nơi Dũng làm việc để xin cho con dâu được thả. Do là trước đó, con dâu ông Tín cùng một số người trộm mủ cao su của công ty bị bắt quả tang. Nhưng tổ bảo vệ không cho vì không có thẩm quyền nên giữa Dũng và ông Tín xảy ra cự cãi. Đến trưa cùng ngày ông Tín cầm một con dao bầu quay trở lại tấn công Dũng. Thấy vậy, Dũng bỏ chạy và nhặt một khúc cây đánh lại nhưng không trúng còn trượt té gãy cây nên tiếp tục bỏ chạy. Lúc này các bảo vệ cùng tổ với Dũng đã đuổi theo và khống chế tước dao của ông Tín. Còn Dũng thì nhặt một khúc cây cao su đập mạnh vào đầu ông Tín làm gãy đôi cây và nạn nhân khuỵ ngã xuống đất. Ngay sau đó, các bảo vệ đã đưa ông Tín về chốt bảo vệ sơ cứu và đưa vào bệnh viện.

Bị cáo Dũng tại tòa

Dũng thừa nhận chính nhát đánh vào đầu ông Tín của bị cáo làm nạn nhân bị chấn thương sọ não thương tật 91% nay liệt nửa người và loạn thần kinh.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo mức án 13 năm tù và bồi thường 140 triệu cho nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm