Đề nghị truy tố nguyên giám đốc Phát triển quỹ đất Ô Môn

Công an xác định: Đầu năm 2013, bị can Đạt được bổ nhiệm làm giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Ô Môn đồng thời giữ chức vụ phó chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng QL 91. Là người trực tiếp ký chi tiền bồi thường giải phóng mặt bằng qua địa phận quận Ô Môn, Đạt đã gặp anh BTT đặt vấn đề giúp gia đình nhận tiền bồi thường sớm và đặt vấn đề “bồi dưỡng” 20 triệu đồng. Sau đó Đạt đòi 30 triệu đồng, anh T. đồng ý và hai bên thực hiện xong thỏa thuận này.

Sau khi giải quyết cho người nhà anh T., Đạt tiếp tục đặt vấn đề “bồi dưỡng” 30 triệu đồng để được nhận tiền sớm (anh T. cũng được bồi thường hơn 1,2 tỉ đồng). Bực với việc “ăn dày” của Đạt, anh T. tố cáo đến công an và khi Đạt nhận 30 triệu đồng thì bị bắt quả tang.

Công an không xử lý anh T. tội đưa hối lộ vì chủ động tố giác.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm