Đánh chết người rồi ung dung về nhà ngủ, lĩnh 15 năm tù

Theo cáo trạng, chiều 18-4, tại nhà anh Lê Văn Tuệ (trú xóm Tiên Lộc, xã Nghĩa Mỹ) -em trai của Đức, tổ chức nấu cơm cho thợ làm đường liên xóm. Sau khi ăn cơm xong, Đức, anh Tuệ cùng anh Nguyễn Đức Hảo và 5 người dân (ở xóm Tiên Lộ), tổ chức đánh bài tú lơ khơ (đánh phỏm) ăn tiền. Khi đánh đến ván thứ ba thì phát sinh mâu thuẫn giữa anh Tuệ với anh Nguyễn Đức Hảo, anh Tuệ đá vào mặt anh Hảo và được can ngăn, mọi người ra về. 

 Bị cáo Lê Nhật Đức tại phiên tòa sơ thẩm.

Tại nhà anh Tuệ lúc này có vợ chồng anh Tuệ, Đức, anh Trường Hồng Công ngồi lại uống nước. Sau 10 phút, anh Hảo đến đướng ngoài cổng nhà anh Tuệ, chửi vào. Anh Tuệ đi ra cổng thì anh Hảo đưa dao lên chém, nhưng anh Tuệ tránh được và hô “hắn chém tau một nhát rồi” đồng thời nhào vào lấy dao trên tay anh Hảo. Đức và anh Công nghe hô liền chạy ra thấy anh Tuệ và anh Hảo đang giằng co con dao, lăn lộn dưới đất, anh Công lấy được dao rồi vứt dao sang vườn bên cạnh. Đức can ngăn anh Hảo, anh Tuệ đồng thời tát anh Tuệ một cái vào mặt rồi đẩy anh Tuệ đi vào nhà rồi quay sang đẩy anh Hảo đi về nhà. Anh Hảo không chịu đi về nhà mà đuổi theo anh Tuệ để đánh, Đức đấm hai cái vào mặt anh Hảo rồi đẩy anh Hảo về. Đức cũng đi về nhưng đi được 25m thì Đức lại nghe tiếng anh Hảo đứng trước cổng anh Tuệ chửi. Đức quay lại rồi đi vào nhà anh Lê Văn Hoan (xóm giềng anh Tuệ) lấy khúc củ gỗ dài 60cm đi đến gặp anh Hảo. Đức dùng gậy đánh vào mặt anh Hảo khiến anh đi loạng choạng ngã về phía Đức. Đức lùi lại rồi dùng gậy đánh tiếp vào phía sau vùng đầu anh Hảo làm anh ngã xuống đường. Sau đó, Đức vứt gậy tại hiện trường, ung dung đi về nhà nằm ngủ và đi qua nhà anh Tuệ, Đức hô to “bay tắt điện đi mà ngủ”.

 Rất đông người thân và người dân đến tham dự phiên tòa. Ảnh: ĐẮC LAM

Sau khi bị Đức đánh, anh Hảo bị chết tại chỗ. Cho đến 23 giờ đêm cùng ngày người dân phát hiện xác anh Hảo liền báo cho chính quyền xã Nghĩa Mỹ. Đến 14 giờ chiều 19-4-2013, Đức đến Công an thị xã Thái Hòa đầu thú về hành vi giết người của mình.

Đối với hành vi đánh bài ăn tiền của Cao Xuân Ty, Nguyễn Hữu Bình, Trần Văn Truyền, Hoàng Văn Tuấn và Lê Văn Giảng chưa đủ cơ sở để xử lý trách nhiệm hình sự nên Công an tỉnh Nghệ An đã chuyển tài liệu đồng thời yêu cầu UBND xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, phạt hành chính theo quy định của Luật xử phạt hành chính.

Tại phiên Tòa, Đại diện VKSND tỉnh Nghê An đề nghị tuyên phạt Đức từ 14 năm đến 15 năm tù về tội giết người. Gia đình bị hại yêu cầu Đức phải bồi thường hơn 230 triệu đồng và không đề nghị giảm nhẹ tội cho Đức.

Đức thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và xin lỗi gia đình bị hại xin giảm án. Đồng thời Đức từng có hơn 4 năm phục vụ trong quân ngũ và được tặng thưởng Huân, Huy chương nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Đức 15 năm tù về tội giết người. Đồng thời Tòa tuyên buộc Đức phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền gần 100 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm