Dân kiện UBND quận 11 về cách tính tiền sử dụng đất

Theo đơn khởi kiện, ông Hiền làm thủ tục cấp giấy chủ quyền cho căn nhà số 6 đường số 3, cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11. Theo phiếu chuyển lần đầu của UBND quận 11, ông Hiền phải nộp hơn 700 triệu đồng tiền sử dụng đất. Ông Hiền xin cứu xét thì được UBND quận 11 tính lại với số tiền phải nộp là hơn 240 triệu đồng.

Tuy nhiên, ông Hiền cho rằng căn nhà và đất của ông ở địa chỉ trên đã có “giấy trắng” công nhận là đất thổ cư của chế độ cũ, cha mẹ ông mua lại và trả hết tiền mua nhà, đất vào năm 1974, khuôn viên nhà, đất ổn định, có tường rào bao bọc xung quanh từ khi mua đến nay. Vì vậy, lẽ ra ông được cấp giấy chủ quyền nhà, đất trọn vẹn khuôn viên trên mà không phải đóng tiền sử dụng đất. UBND quận 11 bác đơn khiếu nại của ông Hiền nên ông đã khởi kiện vụ án hành chính, yêu cầu UBND quận xác định lại điều khoản áp dụng để cấp giấy chủ quyền nhà, đất theo hướng ông không phải đóng tiền sử dụng đất.

Theo D.N.HÀ (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm