Costa Rica: Bão dữ vùng Caribe

Cách chơi bóng của Costa Rica thực sự đã làm cho các đội đàn anh nể mặt. Họ sắc sảo, lì lợm, bén nhọn, chớp thời cơ nhanh. Điều quan trọng nhất là Costa Rica có sức mạnh và sức bền cực tốt. Họ đã áp dụng lối chơi pressing khiến hai cựu vô địch thế giới đều phá sản trong việc triển khai ý đồ của mình.

Nhạc trưởng Pirlo là ngòi nổ của đội Ý, thế mà khi gặp Costa Rica cầu thủ này đã bị vô hiệu hóa trên 50% khả năng. Thường thì Pirlo cầm bóng, rê dắt, rồi quan sát và triển khai tấn công lần điều chỉnh nhịp độ. Thế nhưng với Costa Rica thì cứ hễ nhạc trưởng Ý có bóng là các cầu thủ Costa Rica ập vào rất nhanh, rất “nhiệt” và quyết liệt đến độ Pirlo chỉ còn biết chọn giải pháp chuyền nhanh một chạm.

Lối chơi pressing của Costa Rica khiến đội Ý (lớn tuổi hơn lại không thích nghi khí hậu nhiệt đới của Brazil) bị đẩy vào thế phải chơi nhanh, chơi ít chạm. Mà chính điều này thì giống như Ý đã bị đưa vào chiếc bẫy thể lực.

Đó là chưa kể đội Ý được trọng tài Osses bỏ qua quả phạt đền.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm