Chưa rõ ai quản lý dây điện, bị hủy hai lần

HĐXX nhận định một trong những lý do bản án sơ thẩm lần trước bị hủy là cấp sơ thẩm chưa xác định rõ ai là người quản lý, sử dụng đường dây điện bắc qua đường để đưa vào tham gia tố tụng nhằm xem xét trách nhiệm dân sự. Sau khi bị hủy, cấp sơ thẩm cũng chưa điều tra làm rõ vấn đề này. Do đó, một lần nữa TAND tỉnh tiếp tục hủy án để điều tra lại.

Theo hồ sơ, sáng 17-9-2009, trong lúc chở sắn thuê, xe của Sĩ vướng vào một đường dây điện nên hất chị H. (đang ngồi trên xe) xuống đất gây thương tật 51%. Xử sơ thẩm tháng 12-2010, TAND huyện Đồng Xuân đã tuyên phạt bị cáo Sĩ chín tháng tù treo. Buộc chủ xe bồi thường cho nạn nhân hơn 54 triệu đồng. Tháng 3-2011, TAND tỉnh Phú Yên xét xử phúc thẩm đã hủy phần bồi thường dân sự để điều tra lại. Sau đó, tháng 8-2011, TAND huyện Đồng Xuân xét xử lại, tuyên chủ xe bồi thường cho nạn nhân hơn 47 triệu đồng...

HT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm