Chơi đề hơn 2 triệu đồng, bị phạt 20 triệu đồng

Khoảng 18 giờ ngày 12-6-2013, lực lượng chức năng nghi ngờ Phúc ghi số đề nên kiểm tra và lập biên bản phạm tội quả tang. Theo đó, Phúc ghi một phơi đề ngày 12-6-2013 cho NKX với số tiền 530 ngàn đồng. Kiểm tra điện thoại của Phúc thấy có tin nhắn của Thiệu chơi đề với số tiền 2,58 triệu đồng. Thiệu trúng 20 ngàn đồng với số tiền trúng là 1,4 triệu đồng. Như vậy số tiền dùng vào việc đánh bạc của hai bị cáo được tính là 3,98 triệu đồng… Đối với NKX có tham gia đánh bạc nhưng số tiền chưa đủ định lượng (hai triệu đồng) để truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra chỉ ra quyết định xử phạt hành chính.

Theo tòa, Phúc đã có tuổi lại đang bị bệnh tiểu đường type 2 nên không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội, tạo điều kiện cho bị cáo chữa bệnh. Còn Thiệu không có nghề nghiệp lại đang nuôi con nhỏ nên giảm một phần hình phạt tiền so với đề nghị của VKS.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm