Chích roi điện cướp Iphone 5s

Sau một thời gian tìm kiếm, Anh đã làm quen được với anh Huỳnh Văn Tuấn (một người chuyên kinh doanh điện thoại qua mạng).

Ngày 16/12/2013, Anh gọi điện cho anh Tuấn, nói mình cần mua gấp một điện thoại iphone 5s, nhờ anh Tuấn mang hàng đến địa điểm mà Anh đã chuẩn bị sẵn hòng để cướp điện thoại của anh Tuấn.

Tuy nhiên khi gặp anh Tuấn, Anh cảm thấy không thuận lợi để ra tay nên Anh lấy lí do quên mang đủ tiền, hẹn anh vào lần sau.

 Ngày hôm sau, Anh  điều khiển xe máy đến nhà anh Tuấn  ( tại căn hộ B02, chung cư Dimeco, đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11) để gặp anh Tuấn và giả vờ mua điện thoại.

  Lợi dụng lúc anh Tuấn không cảnh giác, Anh liền dùng roi điện mà mình đã chuẩn bị chích vào gáy anh Tuấn. Anh Tuấn chống cự, đạp Anh ngã xuống sàn nhà và hô hoán người dân. Anh sợ hãi bỏ chạy.

 Anh Tuấn sau đó đã trình báo công an. Ngày 18/12/2013, biết mình không thể trốn thoát Anh đã đến CA quận 11 đầu thú.

Ngày 16/5/2014 , TAND quận 11 đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Thế Anh  7 năm tù về tội cướp tài sản.

THANH VI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm