VỤ TIÊU CỰC ĐẤT ĐAI MŨI NÉ:

Chánh án TAND Tối cao kháng nghị giám đốc thẩm

Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hủy phần quyết định hình phạt của hai bản án sơ, phúc thẩm đối với bảy bị cáo là người dân để xử sơ thẩm lại. Theo hồ sơ, bảy bị cáo trên đã dùng đất bị nhà nước thu hồi để nhận hơn 2 tỉ đồng tiền đền bù giải tỏa với sự giúp sức của nguyên bí thư, chủ tịch, cán bộ phường Mũi Né cùng sự thiếu trách nhiệm của hai cán bộ cấp tỉnh, trong đó có nguyên phó giám đốc Sở Địa chính.

Chánh án TAND Tối cao kháng nghị giám đốc thẩm ảnh 1

Các bị cáo tại phiên phúc thẩm.

Theo văn bản kháng nghị, bảy bị cáo này bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân đến tử hình nhưng cấp sơ thẩm chỉ xử phạt từ hai năm sáu tháng đến ba năm tù treo là không đúng pháp luật, sai lầm nghiêm trọng. Các bị cáo này có hai tình tiết giảm nhẹ nhưng lại có một tình tiết tăng nặng nên nếu giảm thì mức hình phạt thấp nhất của họ cũng phải là bảy năm tù.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm