Cắt trộm dây điện, lãnh án tù

Bốn bị cáo phải liên đới bồi thường cho Công ty Quản lý công trình đô thị TP Đà Lạt hơn 22 triệu đồng.

HĐXX hỏi các bị cáo vì sao phải đi cắt dây điện, cả bốn đồng thanh: Vì không có việc làm. Tòa nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, không thể nại vì không có việc làm mà phạm tội.

Từ ngày 16 đến ngày 22-10-2009, bốn bị cáo đã ba lần cắt trộm trên 1.000 m dây điện chiếu sáng rồi đốt vỏ lấy lõi đồng bán phế liệu. Ở vụ thứ ba, khi đang nổi lửa đốt dây, cả bốn bị bắt quả tang.

D.NGA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm