Bị tử hình do giết người dã man chỉ vì va quẹt xe

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 4-6-2012, Lê Ngọc Đạt và Trần Hoài Bảo cùng Trần Trung Hiếu tổ chức ăn nhậu tại quận Tân Bình, TP. HCM. Sau khi nhậu xong thì cả ba ra về.

Khi đi đến (Bưu điện Chợ Lớn, quận 5) Hiếu xảy ra va quẹt xe với Dương Huy Tài và Trần Hoàng Tuấn cũng đang lưu thông trên đường. Tại đây hai bên xảy xô xát, cãi vã một lúc thì bỏ đi.

Vì quá bực tức, Hiếu liền gọi điện cho Đạt và Bảo đuổi theo để “nói chuyện phải trái” với Tài và Tuấn.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Viết Dũng 

Khi rượt đuổi đến cầu Chà Và thì Hiếu quay về. Đạt, Bảo vẫn tiếp tục đuổi theo.

Vì xe của Tài bị chết máy nên Đạt, Bảo đuổi kịp. Bảo dùng roi điện chích vào người Tuấn khiến Tuấn té ngã, nằm sấp xuống đường, Tài hoảng sợ bỏ xe chạy vào hẻm trốn. 

Đạt sau đó cũng chạy lại dùng cây gỗ nhặt được trên đường đánh liên tiếp vào đầu, lưng của Tuấn.

Tiếp đó Bảo chạy tới, nhặt cục gạch gần đó lao vào đập vào đầu Tuấn. Nghe người dân xung quanh truy hô nên Đạt, Bảo lên xe bỏ chạy.

Sau khi gây án, Đạt và Bảo bỏ trốn . Anh Tuấn được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trước khi nhập viện

Đến ngày 12-6 và 10-9- 2012, Bảo và Đạt lần lượt ra cơ quan công an quận 8 đầu thú. Tại cơ điểu tra, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Do cả hai bị cáo Đạt, Bảo đều đã có tiền án về tội giết người nên Tòa đã tuyên phạt với mức án trên.

VIẾT DŨNG – THANH VI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm