Bị la mắng, chém bà nội tử vong

Tối 27-6, Đinh Trọng Tú (SN 1980, ngụ xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa- Quảng Bình) sang nhà bà nội là Đinh Thị Dừ (SN 1928, ở cùng xã) chơi. Trong lúc chơi đùa, Tú làm ồn khiến bà nội không ngủ được nên bị bà la mắng. Tú liền bỏ về nhà bố mẹ.

Đến khoảng 2 giờ 30 ngày 28-6, nghĩ bà nội ghét mình nên mới la mắng, Tú cầm dao sang nhà và chém nhiều nhát vào người khiến bà chết tại chỗ.
 
Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Đinh Trọng Tú về hành vi gết người. Ngày 2-7, các quyết định này đã được VKSND tỉnh Quảng Bình phê chuẩn.
 
Vụ án hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Hồng Ngọc (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm