Bị hủy án vì biên bản nghị án sai tên bị cáo

Tối 1-9-2013, khi đang ăn nhậu tại quán, Phi mâu thuẫn với Nguyễn Tấn Thành ngồi bàn bên cạnh và cầm ghế nhựa đánh vào mặt Thành gây thương tật 12%. Ngày 21-3-2014, TAND TP Tuy Hòa phạt Phi 15 tháng tù. Sau đó, Phi kháng cáo xin cho hưởng án treo. VKSND tỉnh Phú Yên cũng kháng nghị cho rằng trong biên bản nghị án, thay vì ghi nghị án đối với bị cáo Phạm Phước Phi thì tòa lại ghi đối với bị cáo Lê Văn Trung nào đó hoàn toàn không liên quan đến vụ án này. Tuy nhiên, phần quyết định tội danh, hình phạt của biên bản nghị án thì lại ghi áp dụng đối với bị cáo Phi.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm