Bị hại có lỗi nên chỉ được bồi thường một nửa

Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại 34,5 triệu đồng.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn nên TNS có ý định đánh dằn mặt Hoàng. Khuya 9-4, S. rủ thêm hai người tới đánh Hoàng trả thù, trong đó có NVT. Hoàng đang ngồi gọt trái cây ăn thì T. xông đến đấm vào mũi. Do bị đánh bất ngờ, trên tay đang cầm dao nên Hoàng đâm T. một nhát trúng ngực khiến T. chết trên đường đi cấp cứu. Hoàng bị bắt ngay sau đó. Khi được trích xuất đi bệnh viện điều trị bệnh thì Hoàng bỏ trốn và bị phát hiện, bắt giữ.

Tại tòa, đại diện người bị hại yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần 100 triệu đồng và yêu cầu bị cáo cấp dưỡng tiền nuôi con của bị hại. HĐXX cho rằng vụ án xảy ra là do lỗi của bị hại, mặt khác bị cáo đã khắc phục 25 triệu đồng tiền mai táng. Do đó về bồi thường tổn thất tinh thần, tòa buộc bị cáo bồi thường bằng 30 tháng lương tối thiểu (pháp luật quy định tối đa 60 tháng lương tối thiểu - NV). Riêng tiền cấp dưỡng tách ra thành vụ án dân sự riêng vì hiện chưa xác minh được có phải con của bị hại hay không và địa chỉ ở đâu.

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm