Bầu Kiên và 3 đồng phạm kháng cáo kêu oan

Theo tin từ TAND TP Hà Nội chiều 23/6, cơ quan này đã nhận được đơn kháng cáo của 4/8 bị cáo trong vụ án Nguyễn Đức Kiên – tức “bầu Kiên” và đồng phạm.

4 đơn kháng cáo gồm: Nguyễn Đức Kiên nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB – nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB; Lý Xuân Hải - nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB; Trịnh Kim Quang - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB; Huỳnh Quang Tuấn - nguyên thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng ACB.

Theo đơn kháng cáo kêu oan của bầu Kiên, bị cáo chủ chốt của vụ án đề nghị cấp phúc thẩm xem xét, đánh giá các chứng cứ buộc tội.

Bầu Kiên và 3 đồng phạm kháng cáo kêu oan ảnh 1 

Bầu Kiên tại phiên tòa cấp sơ thẩm

Bầu Kiên cho rằng, mình không phạm 4 tội danh: Kinh doanh trái phép, trốn thuế, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, như quy kết của phiên tòa cấp sơ thẩm.

Bị cáo Lý Xuân Hải và Trịnh Kim Quang gửi kháng cáo kêu oan và cho rằng, họ không cố ý làm trái, không phạm tội. Hai bị cáo Hải và Quang bị tòa sơ thẩm quy kết tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với đơn kháng cáo của mình, bị cáo Huỳnh Quang Tuấn cho rằng, mình chỉ có hành vi tham dự cuộc họp ngày 22/3/2010 của HĐQT Ngân hàng ACB, không cố ý làm trái và mong tòa cấp phúc thẩm xem xét lại hành vi phạm tội.

Trước đó sau gần 20 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với các bị cáo trong vụ án bầu Kiên và đồng phạm bằng bản án cấp sơ thẩm.

Theo đó, với 4 tội danh, bầu Kiên chịu mức án 30 năm tù giam. Mức án cao nhất đối với khung hình phạt tù có thời hạn.

Đối với hai bị cáo đồng phạm của bầu Kiên trong tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Trần Ngọc Thanh - nguyên giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội - chịu án 5 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Thị Hải Yến - nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội: 5 năm tù giam.

Nhóm bị cáo phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Lý Xuân Hải nhận mức án 8 năm tù giam; Phạm Trung Cang - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB chịu mức án 3 năm tù giam; Trịnh Kim Quang nhận án 4 năm tù giam; Lê Vũ Kỳ - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB nhận án 5 năm tù giam; Huỳnh Quang Tuấn nhận án 2 năm tù giam./.

Theo Việt Đức/VOV.VN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm