Án chung thân cho đứa cháu đoạt mạng chú bằng hơn 20 nhát dao

Đoạt mạng chú họ bằng hơn 20 nhát dao, Phúc trốn vào miền Nam dưới thân phận người anh sinh đôi suốt hơn 4 năm.

Theo bản án sơ thẩm ngày 17/12 của TAND Hà Nội, Lê Văn Phúc (33 tuổi) là cháu họ của anh Lê Văn Minh (39 tuổi).

phuc-2032-1418804319.jpg

Bị cáo Phúc trả án chung thân cho hành vi sát hại chú họ, sau hơn 4 năm trốn truy nã.

Trưa 9/4/2010, tại một quán Internet trong làng, hai chú cháu xảy ra va chạm, lời qua tiếng lại. Chiều cùng ngày, thấy anh Minh đi qua nhà và chửi bới mình, Phúc chạy vào lấy dao chém hơn 20 nhát khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Phúc bơi qua sông sang huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) trốn vào miền Nam. Để che giấu thân phận, Phúc dùng chứng minh nhân dân của người anh sinh đôi, sống qua ngày bằng nghề phụ hồ. Đến tháng 7 vừa qua, nghi can bị bắt tại tỉnh Bình Dương.

Trước vành móng ngựa, Phúc khai nhằm vào đầu nạn nhân chém để"không còn ai nhận ra được nữa". Tòa trích đọc lời khai của các nhân chứng cho hay thời điểm gây án bị cáo rất hung hăng, đe dọa người nào vào can ngăn sẽ chém chết.

Tòa tuyên phạt Phúc án chung thân về tội Giết người.

Theo Việt Dũng/VNE

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm