Yêu học sinh lớp 7, nam thanh niên lãnh 9 năm tù

Bị cáo Minh tại tòa ngày 22-12. Ảnh: NN

Theo cáo trạng năm 2014, Minh học sửa xe máy nhà ông N. ở xã Thạnh Phú, Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Nhà em S. ở đối diện tiệm sửa xe. Minh thấy S. và làm quen. Cả hai thường liên lạc với nhau qua mạng xã hội Facebook và điện thoại di động.
Khoảng 11 giờ 30 ngày 21-4-2015, Minh liên lạc hẹn gặp S. tại nhà Minh (cùng xã, khác ấp với nhà S.). Tại đây cả hai đã làm "chuyện người lớn".
Sau khi xảy ra sự việc, S. về nhà bị mẹ phát hiện có biểu hiện lạ nên gạn hỏi và S. đã kể lại việc ở nhà Minh.
Ngày 27-4-2015, mẹ S. đến công an xã tố cáo hành vi của Minh. Minh bị bắt theo lệnh truy nã vào ngày 20-7-2017.
Theo kết luận giám định về tuổi, vào thời điểm Minh phạm tội, bé S. khoảng từ 12 tuổi hai tháng đến 12 tuổi tám tháng.
Sau khi sự việc xảy ra, mẹ Minh đã mang 50 triệu đồng sang nhà S. khắc phục hậu quả và được cha mẹ S. có đơn bãi nại cho Minh.
Tại tòa, Minh khai không biết tuổi bị hại S., chỉ biết S. là bạn của chị họ (đang học lớp 7).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm